Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng bao giờ hoạt động?

Thứ ba, 15/03/2016 09:32

(Cadn.com.vn) - Nếu đúng như kế hoạch thì Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng đã đi vào hoạt động từ cuối năm 2015, thế nhưng đến thời điểm này, các hạng mục xây dựng Bảo tàng vẫn chưa đâu vào đâu...

Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng đến nay vẫn chưa thể hoạt động.

Khi nghe thông tin thành phố Đà Nẵng đầu tư xây dựng Bảo tàng Mỹ thuật, giới họa sĩ, các nhà hoạt động nghệ thuật không chỉ của Đà Nẵng mà cả nước đón nhận nồng nhiệt. Bởi như vậy Đà Nẵng là địa phương thứ 3 sau Hà Nội và TPHCM có Bảo tàng Mỹ thuật, không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức mỹ thuật của người dân và du khách mà còn để thúc đẩy sự phát triển của hội họa của thành phố. Với ý nghĩa đó, Bảo tàng Mỹ thuật được xem là công trình thiết chế văn hóa trọng điểm của thành phố và nhiều người mong ngóng sớm hoàn thành. Nhưng buồn thay, đến bây giờ Bảo tàng Mỹ thuật thành phố vẫn chưa thể tổ chức bất cứ hoạt động mỹ thuật nào vì vẫn còn ngổn ngang xây dựng.

Trước đây, vào tháng 7-2014, Chủ tịch UBND thành phố lúc bấy giờ là ông Văn Hữu Chiến trực tiếp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng Bảo tàng Mỹ thuật để khánh thành đúng dịp Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng thành phố 29-3-2015. Tuy nhiên, gần một năm so với kế hoạch, Bảo tàng Mỹ thuật mới hoàn thành hạng mục cải tạo, xây mới. Ông Hà Thanh Vân-Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Đà Nẵng cho biết, nhiều phần của công trình chưa được thi công như nội thất, thiết bị và thang máy... “Bảo tàng chưa hoàn thành đã ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động tổ chức triển lãm mỹ thuật, Tết vừa qua Hội Mỹ thuật thành phố cũng không tổ chức được triển lãm 12 con giáp vì bảo tàng chưa hoàn thành. Hiện nay, vì bức bách về chỗ làm việc nên chúng tôi tạm thời dọn vào trong bảo tàng”–ông Vân nói.

Phần nội thất của Bảo tàng Mỹ thuật chưa được thi công.

Việc Bảo tàng Mỹ thuật chưa hoàn thành, không chỉ ảnh hưởng đến các hoạt động mỹ thuật, mà còn khiến việc bảo quản những tác phẩm hội họa gặp khó. Ông Vân cho biết, Bảo tàng Mỹ thuật đã tích cực vận động các họa sĩ trong cả nước tặng tác phẩm hội họa để trưng bày và thu được nhiều tác phẩm. “Hiện nay chúng tôi đã sưu tầm được hơn 400 hiện vật mỹ thuật do các họa sĩ trên cả nước, trong đó có nhiều tác phẩm quý của các họa sĩ nổi tiếng. Những tác phẩm này đều được Hội đồng thẩm định Quốc gia về nghệ thuật thẩm định, mà giá trị khoảng hơn 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, những hiện vật này hiện được bảo quản rất sơ sài vì việc thi công bảo tàng chậm tiến độ, nếu kéo dài thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng hiện vật”–ông Vân nói. Về hiện vật, Bảo tàng Mỹ thuật hiện có hơn  400 tác phẩm, gồm 148 bức ký họa của cố họa sĩ Nguyễn Đức Hạnh, 11 tác phẩm từ trại sáng tác, 63 tác phẩm được hiến tặng và 180 tác phẩm được chuyển nhượng.

Trong đó, tác phẩm được chuyển nhượng có giá cao nhất 100 triệu đồng/tác phẩm. Bảo tàng Mỹ thuật thành phố cho biết, nguyên nhân chính khiến nhiều họa sĩ tên tuổi trên cả nước hiến tặng tác phẩm của mình là vì muốn tranh của mình được sớm góp mặt trong bảo tàng. Tuy nhiên, không ít tác giả trong lúc chờ bảo tàng xây xong đã bán tác phẩm cho người khác. Ông Vân chia sẻ: “Có thể khẳng định rằng, những tác phẩm bảo tàng sưu tầm được khá chất lượng, là những tác phẩm đoạt giải trong triển lãm mỹ thuật toàn quốc hoặc giải thưởng Nhà nước của các họa sĩ, nhà điêu khắc tên tuổi, đáp ứng yêu cầu trưng bày tại Bảo tàng. Nhưng để sưu tầm được những tác phẩm đó không phải dễ trong khi kinh phí để sưu tầm hiện vật không nhiều.

Vì vậy chúng tôi mong muốn việc xây dựng Bảo tàng Mỹ thuật thành phố sớm hoàn thành”. Không riêng gì ông Vân, các họa sĩ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng mong mỏi thành phố đặc biệt quan tâm đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành Bảo tàng Mỹ thuật. Bởi bảo tàng sớm đi vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân và khách tham quan về mỹ thuật; đồng thời bảo tồn, lưu giữ, trưng bày, khai thác và phát huy giá trị những di sản mỹ thuật của nhiều thế hệ nghệ nhân, họa sĩ ở Đà Nẵng và cộng đồng các dân tộc ở khu vực Nam Trung Bộ-Tây Nguyên. Sở VH-TT&DL thành phố cho biết, sở dĩ Bảo tàng Mỹ thuật thành phố chậm hơn so với dự kiến vì vướng các thủ tục phê duyệt hạng mục trưng bày nội thất và trang thiết bị. Dự kiến tháng 4 sẽ tiến hành thi công nội thất và hoàn thiện trang thiết bị cho Bảo tàng Mỹ thuật, đến tháng 8 sẽ hoàn thành.

Và hy vọng đó là thời điểm cuối cùng để Bảo tàng Mỹ thuật thành phố đi vào hoạt động, bởi có rất nhiều người mong chờ điều đó.

H. Anh